Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 3: Quyết tâm khôi phục, phát triển kinh tế

Thứ bảy, 03/04/2021 07:16
Ngày 2-4, chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết và Chương trình công tác trọng tâm năm 2021; trong đó phải đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh thực hiện, có hiệu quả Chủ đề "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế" gắn với thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nỗ lực vượt khó

Báo cáo tình hình công tác quý I-2021 do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trình bày cho biết, trong bối cảnh tình hình chung cả nước và thành phố còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát. Tình hình kinh tế - xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư. Trong quý, thành phố đã cấp mới 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 146 triệu USD, có 5 lượt dự án tăng vốn thêm hơn 9,3 triệu USD; cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 394 tỷ đồng. Một số dự án lớn như Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân, Trung tâm thương mại VV Mall... được khởi động, đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, thu ngân sách tăng khá (3 tháng đầu năm ước đạt gần 5,9 ngàn tỷ đồng, tăng 0,19% so với cùng kỳ); nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới được nghiên cứu, đầu tư, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực; thị trường hàng hóa được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nhiều định hướng, cơ chế, chính sách quan trọng, nhất là Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho thành phố phát triển trong thời gian đến. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tết Âm lịch và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, thành phố. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo triển khai đảm bảo quy trình, quy định, bám sát kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn thừa nhận còn một số hạn chế, trong đó nổi lên là sự phục hồi kinh tế thành phố chưa đồng đều, nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch COVID-19, nhất là ngành dịch vụ du lịch, công nghiệp; tình hình đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; công tác xúc tiến đầu tư gặp nhiều trở ngại; một số công trình trọng điểm tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù, năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, công tác quản lý của các ban quản lý dự án. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo kết quả tình hình công tác quý I-2021.

Nhiều cơ hội mới

Tại hội nghị, hầu hết các tham luận đều thống nhất trong quý I-2021, thành tựu nổi bật nhất của thành phố là đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và khởi động hàng loạt các chủ trương, chương trình, đề án, chỉ đạo của cả Trung ương và thành phố, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kinh tế thành phố nhìn chung dần được phục hồi, dù bước đầu còn chậm và chưa đồng đều song đây là tín hiệu rất tích cực để bước vào quý II với tinh thần khởi sắc; thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các sở, ngành thành phố đều thống nhất nhận định rằng, thời gian đến, dự báo thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội thuận lợi đến với thành phố từ những nỗ lực khôi phục kinh tế - xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách mới phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 119 của Quốc hội, Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 119 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; đặc biệt là Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định 359 ngày 15-3-2021 với nhiều định hướng quan trọng cho xây dựng, phát triển không gian đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - khi đó Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững.

Với lợi thế có bãi biển dài, đẹp, người dân thân thiện, môi trường an bình… Đà Nẵng kỳ vọng sẽ từng bước thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trở lại khi dịch bệnh COVID- 19 được khắc chế.

Với những nhận định nêu trên, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các sở, ngành đã đề nghị bổ sung một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo kiểm soát, khống chế dịch; tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống COVID-19. Tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, hạn chế suy giảm kinh tế, sớm khôi phục, lấy lại đà tăng trưởng. Triển khai các Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch giai đoạn 2021-2022, thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm - Danang By Night”, triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch; tổ chức chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2021, khai trương mùa du lịch biển 2021, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2021”... Hoàn thành lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai lập đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô    khu vực.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể công việc tiếp theo để hoàn thành thủ tục đầu tư, gấp rút triển khai Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư). Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai Kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn  đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình và tiến độ thực hiện, nhất là những công trình động lực trọng điểm.

Cùng với các hoạt động kích cầu khác, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng” sẽ được chú trọng khôi phục. 

Quyết liệt hơn

Bày tỏ thống nhất cao với dự thảo báo cáo và tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, khối lượng công việc thời gian đến là rất nhiều, vì vậy đề nghị các đại biểu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết và Chương trình công tác trọng tâm năm 2021. Trong đó, đề nghị tập trung tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Xây dựng và ban hành các đề án, chương trình cụ thể hóa ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” gắn với thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội thành phố, đảm bảo kế hoạch đề ra...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội...

DOÃN HÙNG